Công an Hà Nội triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh cá độ, đánh bạc

Ngày 29/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết,  World Cup 2022 tại Qatar đang thu hút sự theo dõi của người hâm mộ toàn thế giới.

Tuy nhiên, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh cũng có nhiều nguy cơ về những hoạt động phạm pháp, nhất là đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước diễn biến, tình hình tội phạm, tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá, phát huy cao tinh thần chủ động, quyết liệt, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong CATP tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát các tụ điểm, đường dây đánh bạc, cá độ.

Giám đốc cũng chỉ rõ: “Các đơn vị khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng, tụ điểm, đường dây, nhất là các đối tượng đứng sau tổ chức, điều hành có nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; các đối tượng có hoạt động quảng cáo cá độ, tuyển đại lý, lôi kéo người tham gia đánh bạc để đưa vào diện quản lý nhằm có đối sách phù hợp, kịp thời; tổ chức thu thập các tên miền, ứng dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng để ngăn chặn, xử lý”.

Ngoài ra, Giám đốc CATP Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý các đơn vị cần phải nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì thiết lập hồ sơ, tổ chức đấu tranh, điều tra khám phá nhanh các vụ án có liên quan đến tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, nhất là hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup.

leftcenterrightdel
 Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không truy cập các trang website đánh bạc.

Đại diện Chỉ huy Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) cho biết, để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá trong mùa World Cup, đơn vị đã chủ động chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các website, ứng dụng có dấu hiệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ đó,  nghiên cứu các phương thức thủ đoạn, thu thập các tài khoản ngân hàng của các đối tượng trong đường dây tổ chức được đánh dấu trên các website cá độ bóng đá, báo cáo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Ban Giám đốc CATP Hà Nội để có biện pháp phối hợp ngăn chặn hoạt động của các website và tổ chức một số biện pháp trong công tác phòng ngừa.

Nâng cao công tác cảnh báo, phòng ngừa

Việc đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất, các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh trên không gian mạng và hệ thống máy chủ, tên miền thường ở nước ngoài, thứ hai là các đối tượng nhận thức được hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, chính vì vậy đã sử dụng rất nhiều các biện pháp để che giấu thông tin cá nhân, hoặc sử dụng rất nhiều các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Thứ ba, các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch sau mỗi trận đấu đã đăng ký trước đó trên các website cá độ bóng đá, nhằm gây khó khăn trong công tác thu thập dòng tiền.

leftcenterrightdel
 Triệt phá nhiều đường dây đánh bạc trên địa bàn Hà Nội.

Liên quan đến các tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để giao dịch tiền thì đa phần đều không chính chủ. “Có thể các đối tượng mua gom lại của những người không có nhu cầu sử dụng, hoặc thuê người mở tài khoản ngân hàng rồi thu gom lại, cũng có thể là sử dụng các ví điện tử có thông tin không chính chủ… Do vậy, khi cơ quan Công an tổ chức xác minh các tài khoản hoặc các ví điện tử này thì ra thông tin không phải của người sử dụng thực tế. Đây là khó khăn rất lớn trong việc truy vết các đối tượng”- Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao thông tin.

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa của các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Người dân cần nâng cao ý thức, tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá, cảnh giác với các chiêu trò, lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng xã hội.

Các gia đình cần quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá…Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Theo lực lượng nghiệp vụ, hiện nay có nhiều “nhà cái” quốc tế lớn tổ chức đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá như: M88, Bong88, 3in1bet, Sobobet, W88, 188bet, dafabet, 10bet, Bet365, Fun88... Mỗi “nhà cái” thiết lập hàng trăm website, máy chủ đặt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc trên mạng. Các “nhà cái” này móc nối với các đối tượng trong nước (đại lý) chia nhỏ thành nhiều tài khoản chân rết, xây dựng đường dây, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc chặt chẽ, quy mô, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Kẻ cầm đầu đường dây cờ bạc này thường là những đối tượng hình sự, có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng như: Sử dụng các thiết bị di động thông minh kết nối mạng Internet để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sơ hở trong quản lý, kiểm soát không gian mạng, quản lý sim rác, quản lý thanh toán để thực hiện tội phạm…

 

Hồng Vân