Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 16/1, TAND quận Hà Đông đã mở phiên xét xử vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” (pháo nổ), đối với bị cáo Nguyễn Quang Huy, SN 2000, quê quán: thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Đây là vụ án được các cơ quan tố tụng quận Hà Đông tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử điểm, để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời khẳng định quyết tâm đấu tranh, xử lý nghiêm mọi vi phạm về pháo.

Trước đó, khoảng 12h’00 ngày 19/12/2022, Tổ công tác Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực ngõ 630 Quang Trung, quận Hà Đông, phát hiện 1 nhân viên bưu cục Hà Đông 2 đang giao 1 thùng hàng cho khách, nghi vấn có chứa hàng cấm. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong chứa pháo nổ.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Quang Huy tại phiên toà.

Qua điều tra, truy tìm, lực lượng chức năng xác định, chủ thùng hàng trên là Nguyễn Quang Huy, SN 2000, quê quán thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trong quá tình đấu tranh, khai thác, Nguyễn Quang Huy khai nhận, từng là nhân viên lễ tân tại 1 khách sạn ở thị trấn Sa Pa. Khoảng tháng 10/2022, do muốn tăng thu nhập, Huy đã lên mạng xã hội mua nguyên liệu và tự học cách sản xuất pháo nổ để bán kiếm lời.

Ngày 12/12, cũng qua mạng xã hội, Huy tìm được khách đặt mua 42 quả pháo nổ loại 300 gam/quả với giá 30.000 đồng/quả. Địa chỉ giao hàng tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. Nhận “đơn hàng”, Huy đã lén lút sản xuất pháo ngay tại phòng của nhân viên lễ tân. Bốn ngày sau, Huy đã sản xuất đủ đơn hàng, rồi mang ra bưu điện gửi về Hà Nội. Do thùng hàng dán kín nên nhân viên bưu điện không kiểm tra. Còn về phần mình, Huy nói bên trong thùng là cục sáp, khối lượng gần 14 kg.

Quá trình nhân viên bưu điện ở Hà Nội nhận được “hàng”, khi vận chuyển ra ngoài thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Tại phiên xét xử ngày 16/1, Nguyễn Quang Huy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả điều tra cùng diễn tiến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quang Huy mức án 18 tháng tù, theo tội danh bị truy tố.

 

Minh Hiếu