Trước đó, vào tháng 9/2023, Hiếu lên mạng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với mục đích tìm người mua đất để lừa bán.

Vì có nhu cầu nên chị L.T.T đã liên hệ với Hiếu để mua “lô đất” trên với giá 700 triệu đồng. Chị T. tin tưởng và đã chuyển trả trước cho Hiếu 550 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hồ Quang Hiếu bị bắt quả tang khi vừa nhận tiền từ bị hại. (Ảnh: CA)

Tuy nhiên, khi kiểm tra, phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả và biết mình bị lừa, chị T. trình báo cơ quan Công an.

Chiều ngày 27/11, Hiếu hẹn chị T. đến quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang để gặp và nhận thêm 20 triệu đồng để “hoàn tất thủ tục” giấy tờ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, việc bắt quả tang Hồ Quang Hiếu nhằm mục đích phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

 

PV