Theo đó, khoảng 13h ngày 25/7, anh Trần Quang V. (trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nguyễn. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Cơ Thạch (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thì va chạm với xe môtô do anh Đinh Văn N. điều khiển. Hậu quả anh N. ngã xuống đường, bị chấn thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ngay sau đó, khoảng 14h30p cùng ngày, anh Trần Viết T. (SN 1997, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ôtô tải chạy trên đường Chương Dương theo hướng từ quận Ngũ Hành Sơn về quận Sơn Trà. Khi đến đoạn gần trụ điện CS13 thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng thì va chạm với xe gắn máy do bà Hoàng Thị T. (SN 1958, trú quận Sơn trà, TP Đà Nẵng) điều khiển đi cùng chiều.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương. (Ảnh: VĐ)

Sau va chạm, bà T. ngã xuống đường bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, đến khoảng 19h thì tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo VKSND quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã cử Kiểm sát viên đến kiểm sát khám nghiệm hiện trường, phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và các lực lượng khác xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Hiện 2 vụ tai nạn trên đang được Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Trần Văn Đức – VKSND quận Ngũ Hành Sơn