Trước đó, chiều ngày 20/10/2020 Nguyễn Lương Thiện đến ăn uống tại quán thịt dê Vân Thắng thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (là quán của gia đình chị Nguyễn Thị Vân Anh trú tại thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh). Cùng ngồi ăn uống với Thiện còn có Đào Quốc Luận (SN 1968 trú tại thôn Trà Sơn) và một số người khác.

Quá trình uống rượu do mâu thuẫn với anh Luận trong lời nói nên Thiện đi vào trong khu vực bếp của quán lấy một con dao có chiều dài 37cm (lưỡi dao bằng kim loại) xông ra để đâm anh Luận. Thấy vậy mọi người lại ôm Thiện can ngăn nhưng Thiện vẫn xông vào dùng dao đâm hai nhát vào người anh Luận.

leftcenterrightdel
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lương Thiện. 

Hậu quả anh Luận bị một nhát đâm thủng vùng mạn sườn trái, một vết rách da tại cạnh bàn tay trái. Lúc này mọi người tiếp tục can ngăn Thiện đồng thời đưa anh Luận đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ án. 

Qua kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đào Quốc Luận là 43 %.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, Nguyễn Lương Thiện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

leftcenterrightdel
 

Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Sơn