Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do có quen biết nhau từ trước, nên khoảng 13h ngày 5/3/2023, Huỳnh Văn Đông điện thoại cho chị H.T.T.N, sinh năm 1997, cư trú địa phương đòi đến nhà N chơi, nhưng N không đồng ý thì bị Đông chửi tục trên điện thoại, sau đó N tắt máy.

Đông tiếp tục điện thoại N nhiều lần nhưng .N không nghe máy nên Đông tức giận. Lúc này Đông nhặt một cây dao bằng kim loại dài khoảng 11cm ở một quầy bán dừa rồi nhờ một người bạn chở đến nhà N để hỏi chuyện.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Công an ghi lời khai bị can Huỳnh Văn Đông.

Khi đến nhà N, một mình Đông cầm dao đi vào nhà, khi đến trước cửa rào nhà N thì Đông tiếp tục điện thoại yêu cầu N ra để gặp mặt, khi N vừa bước ra đến cửa rào thì bất ngờ Đông cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay của N gây thương tích nặng, sau đó Đông bỏ chạy khỏi hiện trường.

Riêng N được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích gây ra là 38%. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.   

Nghiêm Túc