Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Trung Hiếu (47 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt) về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 BLHS 2015. Ba bị can khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ” gồm Phạm Xuân Hưng (32 tuổi, Giám đốc), Võ Quốc Thiên (28 tuổi, Đăng kiểm viên) và Nguyễn Thị Phấn (37 tuổi, thủ quỹ) thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D Phú Yên.

leftcenterrightdel
 Công an đọc lệnh khởi tố bị can Phan Trung Hiếu (áo trắng).

Ngoài ra, một bị can khác cũng đã bị khởi tố là Lê Tự Trị (51 tuổi, ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, hiện là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D Ninh Thuận) đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố, bắt tạm giam trong ngày 16/3. Bị can Lê Tự Trị bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" có liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D Ninh Thuận.

Theo điều tra, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt (nằm ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), do bà Ngô Thị Thu Hằng làm Giám đốc và Phan Trung Hiếu làm Phó Giám đốc. Tổ đăng kiểm thống nhất với bà Hằng và ông Hiếu là những xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về đèn chiếu sáng, phanh, lốp, khí thải, cơi nới thành thùng… khi tới trung tâm này sẽ bị yêu cầu đưa tiền.

leftcenterrightdel
 Công an Ninh Thuận đọc lệnh khởi tố bị can Lê Tự Trị (áo trắng).

Mức tiền 100 - 400 nghìn đồng với các lỗi liên quan đèn, lốp và khí thải. Đối với cơi nới thêm thùng, chủ xe đưa 1-3 triệu đồng sẽ được bỏ qua và được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường cho phương tiện cơ giới kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn.

Chủ xe đồng ý chi tiền, cán bộ trung tâm này thống nhất là không thực hiện đúng quy trình 5 bước về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ khi kiểm định. Tuy nhiên, họ vẫn ký cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 78-02D sẽ phân công nhân viên dán tem kiểm định lên xe, hoàn trả hồ sơ. Tiếp đó, nhân viên nhận tiền chủ xe, rồi đưa cho thủ quỹ là Nguyễn Thị Phấn quản lý. Cuối tháng, báo cho lãnh đạo công ty; số tiền thu lợi được chia theo tỷ lệ % cho từng công việc và số còn lại lãnh đạo công ty hưởng.

leftcenterrightdel
 Công an Phú Yên đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Phấn (áo đen).

Công an tỉnh Phú Yên xác định, từ tháng 10/2020 đến 10/2022, các bị can nói trên đã nhận hơn 1,3 tỷ đồng của các chủ phương tiện xe cơ giới để bỏ qua nhiều lỗi và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

P.V