Trước đó, ngày 15/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản đã ra quyết định truy nã Tuấn về hành vi trên. Cụ thể, khoảng 17h ngày 18/3, Tuấn rủ Bùi Văn Thái (ngụ xã Thanh Lương, thị xã Bình Long) đi trộm cắp tài sản thì Thái đồng ý. Sau đó, Tuấn điều khiển xe máy (không biển số) chở Thái đi đến khu vực ấp 1, xã An Khương, huyện Hớn Quản.

Thấy nhà ông Trần Văn Sinh (SN 1962), ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản nuôi nhiều gà, vịt trong vườn. Sau đó, cả hai vào vườn nhà ông Sinh bắt trộm 3 con gà, vịt. Trên đường chúng đem gà, vịt tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ. Tuấn được cơ quan Công an cho tại ngoại để điều tra.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Anh Tuấn. 

Sau đó, Công an huyện Hớn Quản đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản. Do vậy, Tuấn đã tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Tuấn đến tỉnh Bình Dương lẩn trốn. Tuấn xin làm nghề bốc củi thuê trong các lô cao su thuộc xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Tối 16/11, ông Triệu Đệ là người thuê Tuấn bốc củi xem mạng xã hội thì phát hiện đối tượng bị Công an huyện Hớn Quản truy nã. Sau đó, ông Đệ đã vận động được Tuấn ra đầu thú.

Nhật Tân