leftcenterrightdel
 Huy động hàng trăm Cảnh sát vây bắt đối tượng xả súng bắn chết 4 người.

Theo Công an đối tượng gây án là Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, HKTT Ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi – Cấp bậc: Thượng úy, cán bộ Đội CSTHANHS – HTTP – NTG Công an quận 11), hiện Tuấn đang bỏ trốn.

Theo ghi nhận, nhiều xe chở hơn 100 Cảnh sát cơ động được vũ trang và nhiều thiết bị hỗ trợ để vây bắt đối tượng tại khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, Củ Chi. Đây là khu vực rừng cao su và cây keo.

leftcenterrightdel
 Khu vực lực lượng chức năng đang vây bắt đối tượng là rừng cao su và cây keo.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 14h30’ ngày 29/1, Công an huyện Củ Chi nhận tin tố giác vụ án “Giết người” xảy ra tại vườn nhãn trên đường số 121, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Thời điểm trên, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự SiĐa, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy hiệu Wave mang biển số TP HCM, mang theo súng AK báng xếp đến địa điểm trên. Tại đây, Tuấn đã nổ súng bắn 4 người tử vong và khiến 1 người bị thương.

leftcenterrightdel
 

Sau khi gây án, Tuấn chiếm đoạt xe SH biển số TP HCM rồi tẩu thoát. Khi đến Ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, Tuấn bỏ lại xe SH và chiếm đoạt xe máy biển số 59Y2 – 30198 tẩu thoát.

leftcenterrightdel
 Nhiều xe chở hơn 100 Cảnh sát cơ động được vũ trang và nhiều thiết bị hỗ trợ để vây bắt đối tượng tại khu vực dự án cầu Rạch Kẻ.

4 người tử vong được xác định: Vương Ngọc Hưng (SN 1990 ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi); Lê Tấn Long (SN 1974, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi); Lê Thành Trung (SN 1992, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ phường Hắc Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có 3 tiền án tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản).

Riêng Trần Văn Th. (SN 1987, ngụ TP HCM) được đưa đến cấp cứu tại BV ở TP HCM./.

Nguyễn Lánh