Ngày 20/12, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lộc (30 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Lê Thanh Duy (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán) về hành vi "trộm cắp tài sản" tại công trình chống ngập trên đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa).

Trước đó, Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đồng Nai (đơn vị thi công công trình chống ngập trên đường Đồng Khởi) đã trình báo Công an TP Biên Hòa về việc tại khu vực công trình bị mất hai tấm vỉ sắt 12m2.

leftcenterrightdel
 Hai thanh niên chở thuê, manh động trộm thép ở công trình. (Ảnh: CTV)

Đến ngày 16/12, Công an TP Biên Hòa đã xác định Lê Thanh Duy và Nguyễn Tấn Lộc là đối tượng có liên quan đến vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

Cả hai khai nhận khi đi chở hàng về, Lộc điều khiển xe tải cẩu chở theo Duy ngang qua công trình chống ngập đường Đồng Khởi. Thấy có hai tấm vỉ sắt đang đặt trên nắp cống không có người trông coi nên dùng xe cẩu để trộm.

Khi thực hiện vụ trộm, cả hai đã che biển số xe cẩu và mang cất giấu tại một bãi đất trống thuộc TP Thủ Đức, TP HCM.

Nho Thanh