leftcenterrightdel
 Hung khí mà Đức và Phong dùng để gây án

VKSND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về việc hai nhóm thanh niên ăn nhậu rồi “hỗn chiến” khiến 1 người chết.

Theo đó, vào khuya ngày 3/7, cả hai nhóm thanh niên cùng nhậu phía trước cổng khu vận hành nhà sinh viên tỉnh Đồng Tháp. Nhóm của Đức và Phong đang tổ chức sinh nhật tại quán nhậu thì bất ngờ bị Nguyễn Chí Thanh (SN 1996, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) từ quán nhậu kế đó qua thách thức rồi sau đó trở về bàn nhậu.

Thấy bỗng nhiên bị thách thức, Đức và Phong đi tìm 1 con dao và kéo thủ sẵn trong người.

Tiếp đó, Thanh lại từ bàn nhậu bên kia sang thách thức thì bị Đức và Phong dùng dao, kéo đâm vào người. Thanh hốt hoảng bỏ chạy thì bị đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó, Đức và Phong tiếp tục truy đuổi Trần Hiếu Phúc (cùng nhóm nhậu với Thanh) để chém khiến người này bị thương nặng.

Đức và Phong sau đó lên xe phóng đi, vứt hung khí lên nóc nhà. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Thanh đã tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành điều tra, truy xét xác minh làm rõ các đối tượng có liên quan. Khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết có liên quan đến vụ việc.                          

Hoa Việt