leftcenterrightdel
  Thuốc lá lậu qua biên giới bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An thu giữ.

Theo Đại tá Phạm Phú Phước, thời gian qua, tình hình buôn lậu thuốc lá qua biên giới tỉnh Long An cơ bản được kiểm soát, kiềm chế. Một số khu vực, địa bàn là điểm nóng về buôn lậu đã được các đồn, trạm Biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng chốt chặn, triệt phá.

Tuy nhiên, trong từng thời điểm, trên một số tuyến, địa bàn biên giới, tình hình buôn lậu vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tuyến biên giới huyện Đức Huệ. Gần đây, ngoài việc sử dụng xe máy, xuồng máy, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng cả ô tô, xe tải để vận chuyển hàng lậu với số lượng lớn.

leftcenterrightdel
 Quản lý thị trường đang kiểm đếm thuốc lá lậu bị thu giữ tại chợ Tân An.

Điều đáng chú ý là hành vi buôn lậu thuốc lá ngoại nhập lậu ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh. Điển hình như  ngày 01/7, Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 8 thuộc Cục QLTT Long An, qua kiểm tra một quầy hàng thuộc khu vực chợ Tân An (phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An) đã phát hiện 11.940 gói thuốc lá nhập lậu. Do không có chủ sở hữu số thuốc lá ngoại nhập lậu tàng trữ trái phép nói trên, Đội QLTT số 8 tiến hành tạm giữ, vận chuyển toàn bộ số gói thuốc lá nói trên về Đội để tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

Trân Định - Yến Ngọc