Trước đó, khoảng 23h50’ ngày 1/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn quận Cầu Giấy, tổ công tác Đại đội 3 - Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ trước cửa số 180A Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, nên đã chặn giữ để kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra phát hiện một trong hai nam thanh niên cầm một túi nilon, bên trong có 11 viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là Ketamine.

Trong khi đó, nam thanh niên ngồi điều khiển xe khai nhận mình chỉ là “shipper” và không biết việc khách hàng thuê mình đi giao ma túy. Ngay sau đó, tổ công tác Cảnh sát cơ động đã đưa đối tượng và vật chứng về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Đặng Tiến Hưng. Qua đấu tranh, Hưng khai nhận còn giấu 50 viên nén màu xanh là “thuốc lắc” và 4 túi nilon chứa “ke” ở nơi thuê trọ (số 180 Trần Duy Hưng). 

Khám xét nơi ở của Hưng, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ số ma túy.

Nam thanh niên này khai nhận, bản thân nghiện ma túy và cần tiền ăn tiêu nên đã nảy sinh ý định mua ma túy về xé lẻ bán kiếm lời. Tối 1/5, đối tượng sau khi hẹn khách đã đặt "xe ôm" công nghệ giao hàng. Kết quả giám định số tang vật thu được là 25,129 gam MDMA và 6,254 gam Ketamine.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng trộm cắp cáp viễn thông. (Ảnh: CACC)

Cũng theo thông tin từ cơ quan Công an, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa bắt quả tang nhóm đối tượng trộm cắp cáp viễn thông vào ban đêm.

Trước đó, khoảng 1h00’ ngày 13/5, Tổ công tác Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Tứ Hiệp, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng mang theo nhiều dụng cụ như: kìm cộng lực, kìm cắt, thang kéo…

Nhân thân các đối tượng được làm rõ là Đinh Phương Nam (SN 2004, hộ khẩu tại Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Đinh Văn Công (SN 2000, hộ khẩu tại phường Hợp Thành, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng thực hiện hành vi cắt trộm cáp viễn thông tại khu vực tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Ngoài ra, Công an huyện cũng làm rõ đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 2000, hộ khẩu tại phường Hợp Thành, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) là đối tượng cùng tham gia trộm cắp với Nam và Công trước đó.

Đối tượng Vũ Thị Hồng Thêu (SN 1974, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, Nam Định) phạm tội tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng trên trộm cắp.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V