Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/9/2021, nhận được tin báo về việc nhóm đối tượng tụ tập để đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực đồi Cốc Chặm (thuộc thôn Nà Dụ, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Ba Bể tổ chức xác minh, vây bắt.

leftcenterrightdel
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ. 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa, gồm: Triệu Văn Tuyên (SN 1971), Lý Văn Thực (SN 1977), Lường Văn Chung ( SN 1970), Bùi Minh Hải (SN 1983, cùng trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể);

Lường Văn Trọng (SN 1970), Hoàng Đức (SN 1977), Nguyễn Văn Tuệ (SN 1982), Dương Văn Đới (SN 1972), cùng trú tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể;

Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1975, trú tại phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn), Nguyễn Tú Anh (SN 1986), Mai Văn Diện (SN 1986), Hoàng Anh Phương (SN 1960, cùng trú tại phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn);

Bành Triệu Văn Phú (SN 1989), Ma Văn Tùng (SN 1967, cùng trú tại xã Bành Trạch, huyện Ba Bể) và Hà Thị Phương Cát (SN 1991, trú tại xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn).

Cùng với việc bắt giữ 15 đối tượng nêu trên, lực lượng chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền 14,850 triệu đồng, 2 bát, 1 đĩa sứ và 4 quân vị bằng tre, 2 điện thoại di động 

Kiểm tra nhanh trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 30,201 triệu đồng, 16 điện thoại di động và nhiều đồ vật, giấy tờ khác liên quan đến việc đánh bạc, cùng 12 xe máy các loại tại hiện trường.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lường Văn Chung, Triệu Văn Tuyên và Lê Thị Ánh Tuyết, lực lượng chức năng đã tạm giữ một số tài sản, giấy tờ phục vụ điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra, xử lý theo quy định.

N.Minh