leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Hoàng Dũng tại cơ quan Công an.

Trước đó, lúc 20h40’ ngày 25/5, Dũng đến uống cà phê tại quán nước thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là. Tại đây, có 4 người gồm: Nguyễn Minh Trí (SN 1975), Nguyễn Văn Bẹo (SN 1992), Nguyễn Huỳnh Anh H. (SN 1985) và Đặng Đinh Đông (SN 1978), cùng ngụ xã Chà Là đang đánh bài ghi điểm uống nước.

Một lúc sau, Dũng cùng với anh Nguyễn Văn Huyện (SN 1988) trú tại ấp Bình Linh, xã Chà Là đến xem đánh bài thì xảy ra mâu thuẫn với anh Đông. Tức giận, Dũng điều khiển xe mô tô về phòng trọ ở ấp Bình Linh lấy con dao quay lại quán để trả thù.

Thấy anh Đông, Dũng dùng dao đâm nhưng anh Đông kịp thời né tránh. Lúc này, anh H. dùng ghế nhựa đánh vào người Dũng. Ngay lập tức, Dũng dùng dao đâm trúng vào phía sau đầu của anh H. khiến nạn nhân té xuống đất bất tỉnh. Chưa dừng lại, Dũng tiếp tục dùng dao đâm anh Đông, anh Huyện.

Lúc này, anh Trí lấy cây cuốc đánh vào tay Dũng làm con dao rớt xuống đất. Sau đó, Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các nạn nhân bị thương được chở đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Riêng anh H. bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, anh H. đã tử vong.

Biết không thoát tội, Dũng đã đến Công an huyện Dương Minh Châu đầu thú.

Thiên Bình