Ngày 18/9, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao nhóm đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc đòi nợ cho công an quận thụ lý.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hữu Phú (SN 1988, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ thầu xây dựng công trình ở TP Hội An (Quảng Nam). Giữa năm 2018, từ mối quan hệ quen biết, Phú giao cho Nguyễn Văn Hảo (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An) đưa công nhân đi làm công trình cùng mình.

Tuy nhiên khi làm xong, Hảo bị Phú "xù" 200 triệu đồng tiền công nhân và hoa hồng. Bực tức vì nhiều lần liên lạc đòi nợ thì bị chủ thầu này chặn số nên Hảo bàn với Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1991, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tìm cách dụ Phú xuất hiện để nhóm Hảo bắt cóc đòi nợ.

Ngày 15/9, Tuyết kết bạn với Phú qua mạng xã hội, nói chuyện và rủ đi chơi.

Tối 16/9, Phú đến đón Tuyết đi ăn. Ngay khi “dụ được rắn ra khỏi hang”, Tuyết lập tức thông báo cho Hảo.  Hảo liền gọi Nguyễn Thế Anh (SN 1993, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) rủ thêm Nguyễn Đức Trường (SN 1993, quê Nghệ An), Võ Xuân Tuyền (SN 1993, quê Quảng Bình) đi đòi nợ.

Khi Phú chở Tuyết đến trước chùa Linh Ứng thì bị nhóm Hảo bắt cóc.  Phú tri hô “giết người” nhưng bị cả nhóm của Hảo khống chế đưa lên xe, chở đi ép viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng Lê Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thế Anh, Võ Xuân Tuyền, Nguyễn Đức Trường (từ trái qua, ảnh: công an cung cấp)

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đến hiện trường và phát hiện ô tô của Phú đậu ở khu vực bãi đất trước cổng chùa nhưng không có người nên tiến hành truy tìm.

Khoảng 1h sau, tổ công tác phát hiện ôtô của nhóm Hảo chạy trên đường Lê Đức Thọ nên tiến hành chặn xe, giải cứu nạn nhân. Trên xe lúc này có 5 thanh niên, 1 nữ và cây kiếm tự chế dài khoảng 60 cm.

Mộc Lan