Theo đó, chị B. (28 tuổi) hỏi Nam mượn 80 triệu đồng nên được Nam đồng ý. Nam mượn Hải 25 triệu đồng, số còn lại mượn của nhiều người khác để cho B. vay. Tháng đầu tiên, chị B. trả nợ theo hạn, tuy nhiên, sau đó Nam không nhận được tiền từ con nợ nữa.

leftcenterrightdel
 Nhóm thanh niên lên kế hoạch bắt cóc giả, ép con nợ trả tiền bị Công an tạm giữ.

Ngày 23/8, Nam đến nhà Hải chơi, tại đây, Hải phàn nàn việc tiền bạc nên Nam, Hải, Đủ bàn kế hoạch bắt cóc giả, ép B. trả nợ cho mình.

Tối cùng ngày, Hải và Đủ cột hai tay Nam lên thân cây trong một vườn tràm gần nhà Hải. Đủ cầm dao giả vờ đe dọa, đánh đập, đâm vào người Nam liên tục để bịch sơn đỏ vỡ ra chảy ướt áo khoác, lấy dùi cui điện chích vào người Nam để Hải quay clip.

Sau đó, Nam gọi điện cho chị B. rồi tắt máy, B. gọi lại cho Nam thì bị Hải vờ đe dọa, nếu không trả tiền thì sẽ xử Nam. Để tin tưởng, Hải cho chị B. xem clip “giả” mà cả nhóm dàn dựng.

Sợ Nam bị sát hại, chị B. trình báo Công an, vào cuộc điều tra, Công an xác định clip Hải quay là giả nên mời cả nhóm về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nam cho biết vì muốn đòi lại tiền đã cho chị B. mượn nên cả nhóm  dàn dựng vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc trên./.

Nguyễn Lánh