Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 27/6, lực lượng chức năng nhận tiếp nhận tin báo về hàng loạt vụ dùng búa đập vỡ cửa kính tại các cửa hàng, siêu thị mini, quán bida trên địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) để trộm cắp tài sản.

Bước đầu ghi nhận tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) có 3 siêu thị mini, 1 quán bida và 1 quán trà sữa bị các đối tượng đập vỡ kính, đột nhập vào bên trong lục tìm tài sản để trộm cắp.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng Nguyễn Vũ A.T, Nguyễn Đăng Th. và Huỳnh Gia B. (từ trái qua). (Ảnh: CA cung cấp)

Cùng thời điểm trên, tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), lực lượng Công an cũng ghi nhận có 1 quán bida và 1 quán bán bánh pizza cũng bị đập phá tương tự.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về các vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp với VKSND quận Liên Chiểu, Đội Kỹ thuật hình sự Công an quận Liên Chiểu tổ chức khám nghiệm hiện trường. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự tiến hành thu thập thông tin, tài liệu có liên quan. Chỉ sau ít giờ truy xét, Công an quận Liên Chiểu đã triệu tập được một trong các đối tượng gây án nêu trên là Vũ Nguyễn A.T (13 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ án. (Ảnh: CA cung cấp)

Tại cơ quan Công an, bước đầu T, khai nhận, khuya 26/6, T. cùng với Nguyễn Đăng Th. và Huỳnh Gia B. (15 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đi một xe máy, mang theo búa bằng kim loại cùng nhau đi trộm tài sản.

Khi đến địa bàn phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Minh, ba đối tượng đã thực hiện hành vi đập phá, đột nhập vào các cửa hàng, siêu thị mini, quán bida nêu trên để trộm tài sản.

Ngoài ra, T. khai trước đó đã cùng đồng bọn thực hiện thêm 2 vụ tại địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cùng với thủ đoạn tương tự.

Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, mở rộng.

 

PV