Cụ thể, ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ một đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”. Người bị tạm giữ hình sự là Võ Văn Tình (SN 1995, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú TP HCM).

leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Văn Tình và nhiều bản in tiền chưa cắt

Vụ việc được phát giác bắt đầu từ chuyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện việc mua bán tiền giả nên lực lượng chức năng vào cuộc xác minh. Công an tỉnh Bình Dương xác định có đối tượng chuyên bán tiền giả mệnh giá 500.000 đồng tại TP Thuận An và TP Dĩ An. Đối tượng này bán 5 triệu đồng tiền giả thu về 1 triệu đồng tiền thật. Người mua là các đối tượng đánh bạc, đá gà, nghiện ma túy.

Công an đã thu được một lượng tiền giả có đặc điểm giống hệt tiền thật, chỉ khác là tất cả các tờ tiền này đều có cùng 1 số seri. Nếu nhìn thoáng qua hoặc trong điều kiện thiếu ánh sáng khó có thể nhận biết được.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát xác định được đối tượng, nơi sản xuất, tàng trữ tiền giả tại đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM. Đối tượng bị lực lượng chức năng theo dõi, mật phục và bắt gọn vào ngày 20/11 khi đang di chuyển đến Khu công nghiệp Sóng Thần (TP Dĩ An). Tình khai nhận đang đi xuống Bình Dương để bán tiền giả thì bị bắt. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện Tình đang cất giữ 117,5 triệu đồng tiền giả trong xe máy.

Tình khai mua máy in về làm tiền giả tại nhà ở TP HCM. Khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Tây Thạnh (Quận Tân Phú, TP HCM), Công an tiếp tục thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất tiền giả như máy tính, máy ép nhiệt, máy in, mực in, giấy in tiền, nhiều bản in tiền chưa cắt./.

Tuấn Anh