Ngày 28/8, nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, ngày 27/8 Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã đưa chị Lâm Thị Mến (SN 1988, tạm trú thôn 2, Huy Khiêm, Tánh Linh), nạn nhân bị chồng hờ bạo hành, đi giám định thương tích.

Theo xác minh ban đầu, năm 2018, chị Lâm Thị Mến, HKTT xã Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang sống chung như vợ chồng với Huỳnh Ngọc An (SN 1994, trú thôn 2, Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận).

Khoảng 22h30’ ngày 16/8, sau khi Huỳnh Ngọc An đi nhậu về thấy Mến (đang có thai khoảng 26 tuần tuổi) nằm ngủ trong nhà, An chửi Mến và đuổi Mến đi.

An cầm khúc cây củi đường kính 3cm, dài 80cm đuổi đánh nhiếu cái vào đầu, tay, chân của Mến thì Mến bỏ chạy. An tiếp tục cầm con dao đuổi theo Mến, chém nhiều cái vào tay, chân và người của Mến gây thương tích.

leftcenterrightdel
Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Mến bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ, gãy xương trụ, xương quay, xương mác ở cả 2 tay; gãy nhiều xương ngón tay ở bàn tay trái. Ảnh: PLO.

Sau khi bị thương, Mến được người dân đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Bắc Ruộng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam Bình Thuận.

Ngày 17/8 Mến được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy- TP Hồ Chí Minh điều trị, đến ngày 19/8 Mến được chuyển về lại Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận để tiếp tục điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra Công an xã Huy Khiêm, Tánh Linh tới hiện trường làm việc và thu thập các chứng cứ, lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án nêu trên cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh thụ lý tin báo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định trưng cầu giám định về người đối với Lâm Thị Mến, ngày 26/8; và, ngày 27/8 đưa chị Mến đi giám định thương tích.

Báo chí trích nguồn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nói, bệnh nhân Mến bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ (gãy xoang sàng hai bên); gãy xương trụ, xương quay, xương mác ở cả 2 tay; gãy nhiều xương ngón tay ở bàn tay trái.

Khánh Hà