Vào hồi 15 giờ  ngày 21/3, tại bản Nà Ong, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Công an huyện Mường La phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La cùng các lực lượng tại chỗ đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Chum, SN 1996, trú tại bản Nà Ong, thị trấn Ít On về tội giết người.

Trước đó, vào hồi 12 giờ ngày 21/3,Công an huyện Mường La nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu lán nương thuộc địa phận tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong có một xác chết, trên cơ thể có nhiều thương tích, nạn nhân được xác định là Ông L.V.I, SN 1952, trú tại  bản Nà Nong, thị trấn Ít Ong.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lò Văn Chum tại cơ quan công an.

Xác định đây là một vụ án giết người, đặc biệt nghiêm trọng Công an huyện Mường La phối hợp với một số phòng nghiệp vụ huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, xác minh đối tượng gây án. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ đã bắt giữ thành công được đối tượng đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

Qua đấu tranh khai thác, Lò Văn Chum khai nhận vào buổi sáng cùng ngày Chum đi bộ lên lán nương của Ông I để lấy trộm mật ong thì bị Ông I phát hiện; tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Lò Văn Chum đã dùng rìu có sẵn tại lán nương tấn công ông I, khiến nnanj nhân tử vong ngay tại chỗ, sau đó Chum bỏ trốn và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Trọng Đạt