Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 19 giờ ngày 29/12/2023, sau khi Na đi nhậu về nhà thì có hành động la mắng, cự cãi và dùng chân đá vào vách cửa nhà của Na làm cửa bị hỏng.

Lúc này ông Chau Ny, SN 1973 (là chú ruột của Na) nhà ở kế bên qua khuyên can và la mắng Na nên cả hai chú cháu xảy ra mâu thuẫn. Bực tức vì bị ông Chau Ny la mắng nên Na lấy thùng nhựa đánh vào đầu ông Chau Ny làm vỡ thùng nhựa.

leftcenterrightdel
 Chau Rách Tà Na

 Chưa dừng lại ở đó, Na tiếp tục đi tìm hung khí để đánh ông Chau Ny thì bất ngờ bị ông Chau Ny lấy khúc gỗ tròn đánh vào người Na. Lúc này, Na quay lại giật lấy khúc gỗ, đồng thời đánh mạnh vào đầu của ông Chau Ny khiến ông Chau Ny bị thương nặng và nằm bất tỉnh. Sau đó, Na bỏ trốn khỏi hiện trường, riêng ông Chau Ny được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó tử vong.

Đến khoảng 17 giờ ngày 30/12/2023, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được Chau Rách Tà Na khi y đang lẩn trốn tại khu vực xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quỳnh Phước