Theo đó, khoảng 22h40' ngày 30/12, tại quán Cà phê - trà sữa 1995 thuộc địa bàn phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Trần Minh Tiến (SN 2004), trú tại khu Vạn Thắng, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ) là nhân viên quán mâu thuẫn với Nguyễn Tuấn Anh, sinh (SN 2004), trú tại khu 2, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, là khách của quán.

Sau đó, Trần Minh Tiến gọi Lê Văn Khải (SN 1999), Lê Đức Lương (SN 2002), cùng trú tại khu Vạn Thắng, xã Văn lung, thị xã Phú Thọ và Nguyễn Văn N. (SN 1995), trú tại khu Thanh Viên, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ.

Cùng với đó, Nguyễn Tuấn Anh cũng gọi cho Trần Huỳnh Đức (SN 2005) và Vũ Ngọc Nam (SN 2004), cùng trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba đến để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra xô xát.

leftcenterrightdel
  Đối tượng Vũ Ngọc Nam. (Ảnh: CA Thị xã Phú Thọ).

Quá trình đánh nhau, Vũ Ngọc Nam đã dùng con dao nhọn kim loại dài 29cm, đâm một nhát vào ngực trái Nguyễn Văn N. và chém vào tay Lê Văn Khải, Lê Đức Lương.

Hậu quả, Nguyễn Văn N. tử vong, Lê Văn Khải, Lê Đức Lương bị thương điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ. 

leftcenterrightdel
 Tang vật gây án. (Ảnh: CA Thị xã Phú Thọ).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Phú Thọ đã có mặt, tổ chức điều tra xác minh. Đến 1h30’ sáng ngày 31/12, Công an thị xã Phú Thọ đã bắt giữ được đối tượng Vũ Ngọc Nam khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, thu giữ con dao đối tượng vứt bỏ trên đường chạy trốn.

Hiện, đối tượng Vũ Ngọc Nam cùng vật chứng đã được bàn giao tới phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phan Hải