leftcenterrightdel
 Hình ảnh chiếc xe được rao bán và đoạn tin nhắn các đối tượng lừa đảo.

Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, từ ngày 9/2/2023 đến ngày 15/02/2023, anh T.T.L, (SN 1993, trú tại Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị Võ Thanh Lâm (SN 1998), Nguyễn Ngọc Trái (SN 1998) và Nguyễn Văn Quý (SN 2001), cùng trú tại xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Lê Phương Bảo” và tài khoản Zalo “Auto Phương Bảo” chiếm đoạt số tiền 290 triệu đồng.

Ban đầu, Lâm đưa hình ảnh bán xe ô tô nhãn hiệu Mercedes C300, màu trắng, có nguồn gốc từ Campuchia lên mạng. Do tin tưởng nên anh T.T.L chuyển tiền đến cho các đối tượng trên để mua xe, sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc đối với anh T.T.L và chiếm đoạt số tiền trên.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng trong vụ lừa đảo.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ngô Quyền đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời, phát thông báo tìm những bị hại liên quan đến các tài khoản mạng xã hội nêu trên.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ với Công an quận Ngô Quyền, địa chỉ: 280 Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, hoặc liên hệ Trung tá Vũ Gia Viện - Điều tra viên.

Khánh Quyên