leftcenterrightdel
 Đối tượng Huỳnh Châu Lộc.

Trước đó, giữa Lộc và anh Trần Văn N. (SN 2004, trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Lúc 21h ngày 1/12, Lộc điều khiển xe mô tô đến hội chợ thuộc ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu để chơi.

Tại đây, Lộc phát hiện N. cùng Trần Văn H. (anh ruột N, SN 1999). Lộc và anh N. tiếp tục cãi vã. Tức giận, Lộc ra xe mô tô của mình lấy dao bấm vào hội chợ rượt đuổi N., N. té ngã, Lộc lao tới đâm nhiều nhát dao vào người nạn nhân.

Thấy vậy, người dân và anh H. đến can ngăn thì bị Lộc dùng dao đâm vào ngực anh H. khiến con dao dính trên ngực nạn nhân.

Gây án xong, đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện điều trị.

Đến ngày 4/12, Lộc đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Thiên Bình