leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Trước đó, lúc 10h30’ ngày 1/6, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cướp táo tợn tại quán nước P.V thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước. Qua điều tra, Công an xác định kẻ gây án tên Võ Văn Thừa nên cử lực lượng truy bắt.

Đến ngày 3/6, Công an huyện Gò Dầu bắt được Thừa tại khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời.

Tại cơ quan Công an, Thừa khai nhận mình là công nhân cho 1 công ty thuộc khu công nghiệp trên. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không có việc làm, để có tiền tiêu xài nên Thừa nghĩ đến việc đi cướp.

Thực hiện ý định trên, Thừa đến quán nước P.V thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước giả vờ yêu cầu chị L.T.L lấy chai nước suối. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, Thừa bất ngờ dùng dao đâm vào người chị L gây thương tích, rồi cướp điện thoại. 

Gây án xong, Thừa đem điện thoại vừa cướp được thế chấp cho người khác được 2 triệu đồng. Có tiền, Thừa nạp vào tài khoản 1,5 triệu đồng để đánh bạc và thua hết. Riêng chị L. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát nạn.

Được biết, Thừa từng có tiền án về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

PV