Đối tượng bị bắt giữ tên Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) bị bắt sau sau gần 5 ngày lẩn trốn. Dũng bị bắt khẩn cấp về tội "giết người".

leftcenterrightdel
Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an. 

Dũng khai nhận có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị N. (49 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) và sống với nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây giữa Dũng và bà N. phát sinh mâu thuẫn. Dũng bực tức khi con gái bà N. đã lấy laptop của Dũng sử dụng. Dũng còn ghen tuông khi thấy bà N. thường xuyên ra ngoài nên nghi ngờ ngoại tình.

Một cán bộ điều tra viên cho biết Dũng mua 30.000 đồng xăng để trong 2 chai. Một chai bật lửa đốt ở tầng trên và chai xăng còn lại để ở phía dưới và khóa trái cửa với dã tâm khi lửa cháy tới tầng trệt gặp xăng tiếp tục cháy lớn hơn.

Vụ cháy tại nhà bà N. xảy ra vào khoảng 4h sáng 5/9. Thời điểm này bà N. cùng con gái là Bùi Thị Diễm M. (24 tuổi) và cháu ngoại Cao Quốc T. (5 tuổi, con của chị M.) đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy phía trước. Chị M. vội chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa ngoài. Để thoát thân bà N. đã nhảy từ tầng 1 xuống đất bị thương. Người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa, dùng búa phá khóa, đồng thời kịp cứu mẹ con chị M. ra ngoài an toàn.

Qua công tác khám nghiệm hiện tường, lực lượng Công an thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng cùng nhiều vật chứng liên quan khác và bước đầu đặt nghi vấn ở đối tượng Dũng liền lập tức truy xét. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tuấn Anh