Trước đó, tối 5/2, bà T.T.V (trú quận Liên Chiểu) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi đến giao lộ Nguyễn Viết Xuân - Nam Trân (quận Liên Chiểu) thì bị một người điều khiển xe máy (không rõ biển số) chạy từ phía sau lên giật sợi dây chuyền (trị giá 20 triệu đồng) bà đang đeo trên cổ, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Trần Thêm là nghi phạm gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Thêm được đưa đến tiệm vàng để thực nghiệm hiện trường.  (Ảnh: CA cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Thêm khai bản thân có nghề cơ khí nhưng do đam mê số đề nên dẫn đến nợ nần. Ngày 5/2, Thêm chạy trên đường thì thấy nạn nhân mang dây chuyền trên cổ, mặc áo hở hang nên áp sát để cướp giật.

Sau khi tẩu thoát, Thêm bán dây chuyền bán tại một tiệm vàng trên đường Âu Cơ (quận Liên Chiểu) được 14,5 triệu đồng.

Sau đó, Thêm trả nợ 6 triệu đồng, còn mang 8 triệu đồng đưa cho vợ để mua sắm Tết nhưng nhanh chóng bị Công an bắt giữ.

 

PV