Ngày 10/1/2024, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vừa bắt khẩn cấp Thạch Hoài Biển (25 tuổi), Dương Long (34 tuổi), Lý Thái Nguyên (tự Chiến, 23 tuổi) và Thạch Thị Si Vôl (tự Linh, 24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản của người đi đường".

Thông tin ban đầu, rạng sáng 22/12, anh N.T.D. (22 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) chạy xe máy đường Tỉnh 830, hướng từ huyện Đức Hòa về huyện Bến Lức ra Quốc lộ 1. Khi đến khu vực  ấp 1, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 4 nam nữ đi hai xe máy chạy theo ép vào lề xưng Cảnh sát hình sự kiểm tra giấy tờ cá nhân.

leftcenterrightdel
Nhóm đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự cướp tài sản người đi đường.

Anh D. định lấy điện thoại ra gọi cho bạn, ngay sau đó bị đối tượng giật điện thoại, nhóm này khống chế buộc nạn nhân ngồi giữa xe chạy về trụ sở làm việc. Khi đến đoạn vắng, ít người qua lại, nhóm đối tượng đẩy anh D. xuống đường rồi cướp chiếc xe máy.

Tiến hành truy xét, khoảng 2h ngày 1/1, Công an huyện Bến Lức phát hiện xe máy giống biển số nạn nhân cung cấp nên bám theo đến phòng trọ thuộc ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh rồi kiểm tra, bắt giữ nhóm người này.

Mở rộng điều tra, Công an bắt Lâm Huỳnh Tuấn (36 tuổi), Sơn Kết Smây (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) giả danh Cảnh sát hình sự cướp xe gắn máy của anh D.T.T.K. (20 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu).

Nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trên địa bàn tỉnh Long An và khu vực giáp ranh TP HCM bằng thủ doạn giả danh Cảnh sát hình sự./.

Đại Lánh