Công an cũng tiếp tục làm rõ đồng phạm của Hiển. Vụ trộm được xác định do hai đối tượng gây ra tại nhà một chủ hụi trên đường Lê Công Phép (phường An Lạc, quận Bình Tân). Nạn nhân là bà P.T.Đ (73 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Trước đó bà Đ. đến Công an quận Bình Tân trình báo nhà mình bị trộm đột nhập lấy đi số tài sản trị giá 800 triệu đồng. Tổng số tài sản bị mất bao gồm vàng, nhẫn kim cương và số tiền mặt mà các dây hụi đóng cho bà Đ.

Vụ việc xảy ra vào tối 1/10/2019. Thời điểm đó, bà Đ. bỏ toàn bộ tài sản vào 2 túi xách định đem cất vào két sắt trong phòng ngủ. Nhưng chưa cất tài sản thì bà nhớ ra phải đi mua thuốc.

leftcenterrightdel
 Thông báo của Phòng Cảnh sát hình sự về việc truy tìm đối tượng Hiển.

Người phụ nữ băng qua đường mua thuốc tây nhưng chỉ khép hờ cửa nhà chứ không khóa. Khi trở về nhà bà Đ. phát hiện 2 giỏ xách chứa số tài sản trị giá 800 triệu không còn...Một số người chứng kiến cho biết, có thấy một thanh niên lẻn vào nhà bà Đ. sau đó trở ra và lên xe người khác bỏ đi, tưởng người thân của bà Đ. nên không ai ngăn cản.

Từ trình báo của bà Đ., Công an quận Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức điều tra, ghi nhận lời khai và  sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định nghi can gây ra vụ việc trên là Hiển. Tìm được đến nhà nghi can này nhưng nghi can này đã rời khỏi địa phương nhiều ngày nên phát thông báo truy tìm.

Công an TP HCM phát đi thông báo đề nghị Lê Trần Thái Hiển nhanh chóng đến trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Hoặc ai biết người này ở đâu, báo về Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, số 459 đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 10, số điện thoại: 0693.187.412 gặp đồng chí Nguyễn Văn Tùng) để giải quyết.
Tuấn Anh