Cụ thể, vào sáng 12/2, Công an phường Long Trường nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện hai thi thể nam giới tại trước nhà không số, đường số 8, KP Phước Hiệp, phường Long Trường. Công an TP Thủ Đức sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Qua xác minh của cơ quan Công an, hai nạn nhân tử vong được xác định là Phan Tấn Hồng (45 tuổi) và Nguyễn Thanh Hưng (49 tuổi, cùng ngụ phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức).

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc. 

Từ những dấu vết có liên quan, ngay sau đó Công an đã bắt giữ Phan Thanh Minh (33 tuổi, em ruột Hồng, ngụ phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức).

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, Minh khai nhận vào khoảng 23h ngày 30 Tết (tức ngày 11/2), Minh cùng Phan Tấn Hồng (45 tuổi, anh ruột Minh), Nguyễn Thanh Hưng (48 tuổi) và một người tên N. tổ chức ăn nhậu tại căn nhà cấp 4 trên đương số 8, khu phố Phước Hiệp, Phường Long Trường (TP Thủ Đức). Tại đây N. có xảy ra cự cãi với nhóm nhậu rồi bực tức bỏ về; còn Minh, Hồng và Hưng tiếp tục nhậu. Do nhậu say và trước đó có sử dụng ma túy nên tưởng anh Hồng là T. (người từng có mâu thuẫn với Minh) nên đã đá vào mặt, dùng tay, chân, dép đánh nạn nhân. Sau đó Minh quay vào nhà, tưởng anh Hưng là cháu của T. nên nắm chân anh Hưng kéo ra ngoài sân rồi dùng tay, chân, dép đánh. Minh còn lấy cục đất quấn vào áo rồi tấn công nhiều lần vào đầu khiến cả hai bất tỉnh. Sau đó Minh bỏ vào nhà ngủ đến sáng. Hai nạn nhân bị đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Người dân địa phương cho biết, hai người đàn ông này thường xuyên tụ tập ăn nhậu với nhiều người tại căn nhà cấp 4, là hiện trường phát hiện ra vụ việc. Công an nhận định, hai nạn nhân bị sát hại và nhanh chóng khoanh vùng, truy bắt nghi can./.

Tuấn Anh