Theo điều tra, tháng 11/2018, chị Yến Nhung (21 tuổi) và Khanh tình cờ quen biết với nhau qua mạng. Cả 2 nhiều lần nói chuyện cảm thấy hợp nhau nên hẹn đi chơi với nhau.

leftcenterrightdel
 (Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Đầu tháng 12/2018, Khanh hẹn và tới chở chị Yến Nhung đi ăn uống và đi nhậu với đám bạn. Chị Yến Nhung uống được 1 lúc thì xỉn nên Khanh đã chở chị về. Tuy nhiên, Khanh không chở chị về nhà mà chở tới 1 khách sạn nằm trên đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Sau đó, cả 2 thuê phòng nghỉ qua đêm và quan hệ tình dục với nhau. Trong lúc quan hệ tình dục, thanh niên 9X dùng ĐTDĐ ghi lại cảnh này. Sáng hôm sau, Khanh chở chị Yến Nhung về nhà trọ.

Ngày 12/1, Khanh gọi điện và nhắn tin yêu cầu chị Yến Nhung phải đưa cho mình số tiền 3 triệu đồng nếu khống sẽ phát tán đoạn clip lên mạng. Chị Yến Nhung sợ hãi nên đã đồng ý và báo công an địa phương.

Trưa 16/1, chị Yến Nhung đi tới giao tiền cho Khanh ở đường Bình Quới thì công an đã ập vào khống chế bắt giữ Khanh cùng tang vật.

Hoa Việt