Ngày 24/2, VKSND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lộc Văn Coi (47 tuổi, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng) để điều tra về hành vi giết người.

leftcenterrightdel
 Bà Hà Thu Hường bị bỏng nặng. 

Theo VKSND huyện Văn Lãng, ngày 21/2, đối tượng Lộc Văn Coi đi uống rượu về đã đánh đập và đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt khiến bà Hà Thu Hường (45 tuổi) bị bỏng nặng. 

Điều tra ban đầu, đối tượng Lộc Văn Coi khai,  sau khi đi uống rượu về có đánh vợ vì vợ cằn nhằn. Vợ tức giận nằm ngoài cửa không vào trong nhà, Coi dọa không vào nhà sẽ lấy xăng đổ lên người rồi đốt. Sau đó, Coi vào nhà lấy can 20 lít đựng xăng tưới lên người vợ, rồi châm lửa đốt.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bà Hường được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân.

Được biết, Lộc Văn Coi thường xuyên uống rượu và trong tình trạng say xỉn.

Hiện tại,  bà Hường đang được điều trị tích cực tại khoa Chấn thương – Bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

 

Vũ Phương