Theo thông tin ban đầu, ngày 24/3, Công an đã phát hiện Nguyễn Thành Chương (58 tuổi) và vợ là Lê Thị Oanh (50 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) phát tán trái phép tài liệu, vật phẩm có nội dung về “Pháp luân công” cho khoảng 250 người đến nhận cơm từ thiện tại “Bếp cơm tình thương” Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

leftcenterrightdel
 Cặp vợ chồng lợi dụng phát cơm từ thiện để tuyên truyền Pháp luân công.

Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, vật phẩm vi phạm quy định về xuất bản gồm các tờ rơi và móc khóa có nội dung “Pháp luân công”.

Bước đầu, cả 2 khai nhận các tài liệu, vật phẩm nói trên là do một người tham gia “Pháp luân công” ở TP Đồng Xoài cung cấp để tán phát nhằm mục đích tuyên truyền, lôi kéo người tham gia “Pháp luân công”.

Qua tìm hiểu, vợ chồng Chương là thành viên câu lạc bộ từ thiện “Tùy tâm” tham gia phát cơm miễn phí cho người nghèo tại “Bếp cơm tình thương” Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước từ năm 2018 đến nay./.

Huyền Ngân