Công an TX Hồng Lĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với các bà T.T.H (SN 1957) và L.T.H (SN 1960), đều trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh về hành vi phát tán tài liệu và truyền Pháp luân công trái phép.

Theo đó, qua nắm bắt thông tin và theo dõi lực lượng Công an TX. Hồng Lĩnh đã phát hiện 2 phụ nữ lợi dụng đã có hành vi phát tán tài liệu liên quan đến Pháp luân công tại khu vực Chợ Hồng Lĩnh, thuộc tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng. Đồng thời, các đối tượng còn tuyên truyền với người dân nếu tập luyện Pháp luân công thường xuyên có thể điều trị bách bệnh, kể cả dịch bệnh Covid-19 mà không cần phải đến bệnh viện.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng cùng nhiều tài liệu để truyền Pháp luân công trái phép tại cơ quan chức năng.

Tiến hành xác minh, làm rõ 2 phụ nữ trên là: T.T.H (SN 1957) và L.T.H (SN 1960), đều trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh. Lực lượng chức năng đã thu nhiều tài liệu dưới dạng tờ gấp in nội dung giới thiệu về Pháp luân công.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận lợi dụng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hai đã có hành vi tàng trữ, phát tán tài liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với mục đích tuyên truyền về Pháp luân công.

Trước đó, ngày 30/3 lực lượng Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện và xử phạt 2 đối tượng gồm Phạm Xuân Quốc (SN 1966), trú tại số nhà 167 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) và Phạm Thị Huê (SN 1958), trú tại số nhà 257, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) đã có hành vi sử dụng xe ô tô vận chuyển 600 khẩu trang y tế và 596 tài liệu liên quan đến Pháp luân công. Tại nhà bà Huê, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 5.000 khẩu trang y tế và 350 tờ rơi, tài liệu liên quan đến Pháp luân công.

leftcenterrightdel
Ngày 30/3 đối tượng Phạm Xuân Quốc và Phạm Thi Huê (TP Hà Tĩnh) sử dụng cách thức phát khẩu trang để tiếp cận, tuyên truyền trái phép Pháp luân Công 

Chiều tối cùng ngày, Công an TX Kỳ Anh cũng đã phát hiện bà Lê Thị Vương (SN 1959, trú tại khối 2, thôn Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có hành vi phát khẩu trang y tế, kèm theo các tài liệu tuyên truyền về Pháp luân công.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 44 tờ rơi các loại, 34 vòng treo hình hoa sen, 1 máy nghe nhạc (MP3) loại Ruiru X50 lưu giữ các bài giảng về Pháp luân công và hơn 40 khẩu trang y tế chưa phát hết.

leftcenterrightdel
 Hàng ngàn khẩu trang cùng tài liệu Pháp luân công bị thu giữ

Được biết, đối tượng trên đều là người dân tại địa phương, họ lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên sử dụng cách thức phát khẩu trang để tiếp cận, tuyên truyền trái phép Pháp luân Công. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy quy định của pháp luật.

Đặng Thùy