Theo thông tin điều tra, trước đó, vào chiều tối ngày 9/1/2022, chị N (ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đến Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên trình báo sự việc đang đi giao hàng cho khách ở phố Việt Hưng, quận Long Biên thì bị 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau áp sát, giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên phối hợp Công an phường Việt Hưng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, tập trung rà soát xác định đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9/2, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Tiến Thành.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Thành khai nhận, cùng với Vũ Mạnh Tưởng thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn quận Long Biên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Vũ Mạnh Tưởng đến trụ sở, tại Cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, do không có tiền tiêu xài, Thành và Tưởng đã bàn nhau đi cướp giật điện thoại. Thành sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen BKS: 29A - 874.43 để làm phương tiện phục vụ việc cướp giật tài sản.

leftcenterrightdel
Phương tiện các đối tượng sử dụng đi cướp giật tài sản.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai, trong tháng 1/2022, đã thực hiện 3 vụ cướp giật trên địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là phụ nữ, trẻ em đang dùng điện thoại đắt tiền khi đang ngồi trên xe máy...

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Trần Tiến Thành có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Vũ Mạnh Tưởng có 1 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến ma túy.

Vụ việc đang được Công an quận Long Biên điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

P.V