Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 23/3, A Nhai (SN 1995), trú tại thôn Pleiro 2, phường Lê Lợi, TP. KonTum (KonTum) uống rượu say về đập phá tài sản tại nhà mẹ ruột là Y Ranh (SN 1967) trú cùng thôn.

Tiếp đó, A Nhai cầm một cây dao rựa tiếp tục qua nhà anh ruột là A Nhat (SN 1992), phường Lê Lợi, quậy phá và thách thức A Nhat đánh nhau.

Do đã uống rượu trước đó nên khi A Nhai thách thức, A Nhat lấy một con dao nhọn xông ra cãi vã và đánh nhau với A Nhai.

Trong lúc đánh nhau, A Nhat cầm dao đâm trúng 1 nhát vào bụng bên trái của A Nhai và bỏ chạy.

Đến 7h30 ngày 25/3, người nhà phát phát hiện A Nhai đã tử vong tại khu vực bụi chuối trong bãi đất trống trong thôn.

Khoảng 9h ngày 25/3, A Nhat đến Công an TP. Kon Tum đầu thú.

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Hòa