Cụ thể, khoảng 14h ngày 23/3, ba cháu  T. (12 tuổi), C. (9 tuổi) và Ta. (8 tuổi), cùng ngụ làng Botgrek, xã Hnol, đi chăn bò ở khu vực sông Ayun và rủ nhau tắm sông, không may đuối nước.

Ngay sau đó, người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 cháu không qua khỏi.

Sau vụ việc, Công an huyện Đắk Đoa đã có khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, quản lý hoạt động của trẻ em, nhất là thời điểm nắng nóng các cháu nhỏ thường rủ nhau đi tắm sông, suối.

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ học bơi từ nhỏ để có đủ kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra.

Nguyễn Hòa