Ngày 16/3/2024, nhận được tin báo của người dân phát hiện bà Lê Thị P., sinh năm 1976, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) chết bất thường tại kênh nước cạnh tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn); Xác định đây là vụ án giết người chưa rõ thủ phạm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lương Thị Xuân tại Cơ quan điều tra (ảnh CATH)

Kết quả, sau 3 ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định và bắt giữ thủ phạm gây án là Lương Thị Xuân, sinh năm 1982, trú tại thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Do mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn, nên Xuân đã dùng hung khí đánh vào đầu làm bà P. tử vong. Được biết, thủ phạm và nạn nhân có mối quan hệ họ hàng với nhau.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ đối với Lương Thị Xuân để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 17/3, UBND xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, tối 16/3, gia đình bà L.T.P. (SN 1976, trú tại thôn 5, xã Vân Sơn) đến trình báo chính quyền địa phương về việc 13h cùng ngày,  bà P. đi làm đồng nhưng đã không về nhà, điện thoại không nghe máy.

Gia đình đã tổ chức đi tìm ở một số nơi bà P. hay lui tới, nhưng không có kết quả, nên trình báo tới cơ quan chức năng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bà P. được người dân phát hiện dưới mương thoát nước, sâu khoảng 40-50 cm, bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, cách nhà khoảng 800 m. Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của nạn nhân trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn.

Đinh Huê