Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.G.P, trú tại huyện An Dương về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

leftcenterrightdel
 N.G.P (áo đen) đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác minh, truy tìm người sử dụng tài khoản facebook “Phong Nguyen” thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, bài viết từ các trang mạng trái chiều mang nội dung sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, đã xác định người sử dụng tài khoản facebook “Phong Nguyen” là N.G.P.

Ngày 16/10/2023, tiến hành làm việc, N.G.P thừa nhận hành vi vi phạm, xuất phát từ việc thường xuyên theo dõi các thông tin xấu, độc từ các trang mạng youtube, facebook... Tại cơ quan Công an, N.G.P đã nhận thức được hành vi của mình, đồng thời chủ động gỡ các bài viết vi phạm đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 7,5 triệu đồng đối với N.G.P về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tố chức, danh dự, nhân phấm cá nhân, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc.

Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức nghiêm trọng thì có thế bị xử lý hình sự.

 

Khánh An