Ngày 6/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản và tiêu thụ đồ gian".

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Hoàng Nam và Nguyễn Văn Bé khi bị bắt giữ

4 người bị bắt gồm Lê Hoàng Nam (40 tuổi), Nguyễn Văn Bé (32 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), Lâm Văn Lam (52 tuổi, ngụ xã Nguyễn Huân, H.Đầm Dơi) và Nguyễn Thanh Sang (37 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi). Cụ thể, Lam, Nam, Bé bị điều tra hành vi "trộm cắp", Sang bị điều tra hành vi "tiêu thụ đồ gian".

Trước đó, ngày 5/6/2022, Lam và Nam đột nhập vào tiệm vàng Kha Ly (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) lấy trộm 20 lượng vàng 24K và 40 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản khoảng 2,8 tỉ đồng.

Vụ việc nhanh chóng được ông Lê Kha Ly (47 tuổi, ngụ ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng) trình báo với Công an. Camera an ninh ghi lại hình ảnh người này khi vào tiệm vàng dùng cây chổi che trước ngực và đi ngay đến tủ lục tìm tài sản. Thời gian kẻ gian thực hiện vụ trộm là 5h27' ngày 5/6/2022. Qua ghi nhận tại hiện trường, cửa kéo bằng sắt của tiệm vàng có dấu vết bị cạy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau mở rộng điều tra vụ trộm tiệm vàng Kha Ly và xác định đây là băng trộm chuyên nghiệp với những hành vi tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng./.

Nho Thanh