Hôm nay 4/6, nguồn tin của của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định tạm giữ Trương Thị Minh Hồng, SN 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hồng tại cơ quan Công an.Ảnh: BBG

Trước đó, khoảng 15h20’, ngày 2/6, trước cửa một nhà nghỉ thuộc thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Trương Thị Minh Hồng đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đã  thu giữ hai túi nylon màu xanh chứa khoảng 400 viên nén ma túy tổng hợp, hai túi nylon màu trắng chứa 10 gam ma túy tổng hợp dạng đá và 10 viên ma túy dạng kẹo, hai viên hồng phiến.

leftcenterrightdel
 Tang vật bị thu giữ. Ảnh: BBG

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai số ma túy trên mua của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực chợ đồ cũ tại TP Hà Nội vào đêm 1/6. Hôm sau, Hồng thuê taxi về Bắc Giang gặp bạn, đến khu vực trên thấy người mệt mỏi nên yêu cầu tài xế dừng lại để sử dụng ma túy song chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ.

Tìm hiểu được biết, Hồng đã ly hôn, có hai con đang ở với chồng cũ. Vì ham mê cờ bạc dẫn tới nợ nần, gia đình tan nát, Hồng sống lang bạt nay đây mai đó và sa vào ma túy. Hiện đối tượng đang mang thai được hơn hai tháng.

Hồng đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Xuân Hưng