Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Cương, SN 1995,  Nguyễn Thế Tuân, SN 1991 cùng trú tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu và Thân Văn Thạo, SN 1994 ở thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh (cùng huyện Việt Yên).

leftcenterrightdel
Thân Văn Thạo và Nguyễn Thế Tuân tại cơ quan Công an. Ảnh: BBG 

Theo tài liệu điều tra, tháng 2/2020, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991) ở thôn Đông Tiến, xã Quang Châu vay của Cương 15 triệu đồng. Không thấy anh Tuấn trả tiền, Cương rủ thêm Thạo nhiều lần đến nhà Tuấn gây sức ép.

Biết anh Tuấn đang làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, khoảng 16h30’ ngày 30/5, Cương rủ thêm một đối tượng tên là Sơn tìm gặp rồi ép anh Tuấn đi về Công ty TNHH Vận tải Thịnh Quang ở thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu (nơi Nguyễn Thế Tuân đang làm việc). Vừa vào công ty, các đối tượng đóng cửa, Thạo, Tuân dùng mũ cối, ống nhựa đánh anh Tuấn.

Sau đó, các đối tượng ép anh Tuấn viết giấy bán xe ô tô nhãn hiệu Thaco BKS 14C-064.20 với giá 23 triệu đồng (các đối tượng tính 15 triệu đồng tiền gốc và 8 triệu đồng tiền lãi) rồi mở cửa cho anh Tuấn về.

Nhận tin báo về vụ việc này, tối 30/5, Công an huyện Việt Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, triệu tập Nguyễn Thế Tuân, Thân Văn Thạo về trụ sở Công an huyện làm việc; riêng Nguyễn Thế Cương bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đã thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Tuân, Thạo; đồng thời tập trung lực lượng truy bắt Nguyễn Thế Cương./.

Xuân Hưng