leftcenterrightdel
 Hàng chục đối tượng tổ chức đánh bạc bất chấp dịch COVID-19. (Ảnh:CA)

Trước đó vào chiều ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Long Hồ và Công an xã Lộc Hòa ập vào bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc với hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

Theo đó, lực lượng Công an kiểm tra quán cà phê của bà Huỳnh Thị Diễm Khánh (SN: 1985 tại ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) thì phát hiện có 10 đối tượng, gồm: 1 nữ và 9 nam có hộ khẩu tại Vĩnh Long và Đồng Tháp đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền nên tiến hành bắt giữ.

Công an cũng tạm giữ nhiều tang vật tại hiện trường, gồm: nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng, cùng số tiền hàng chục triệu đồng trên người các đối tượng trên và 12 điện thoại di động. Kiểm tra xung quanh tạm giữ thêm 8 xe mô tô.

Qua test nhanh, phát hiện có 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Hiện, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều địa phương nên việc tụ tập tham gia đánh bạc của các đối tượng trên ngoài vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nguy cơ cao về sự lây lan dịch bệnh.

Mai Phong