Ngày 14/11, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ đối tượng có hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép trên tuyến biên giới biển.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10h ngày 11/11/2019, tại khu vực thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Đồn Biên phòng Đa Lộc phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Đại (SN 1984, trú tại thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang vận chuyển vật liệu nổ trái phép.

leftcenterrightdel
Đối tượng Phạm văn Đại bị bắt quả tang trên xe có 1.000 kíp nổ và 50 m dây cháy chậm (ảnh do BĐBP Thanh Hóa cung cấp) 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 1.000 kíp nổ, 50m dây cháy chậm, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Bước đầu đối tượng Đại khai nhận, khoảng 19h ngày 10/11, Đại đã liên hệ với một người phụ nữ ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc để mua số vật liệu nổ nêu trên với giá 22 triệu đồng. Ngay sau khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

leftcenterrightdel
Phạm Văn Đại bị di dẫn về cơ quan chức năng để làm rõ vụ án (Ảnh do BĐBP Thanh Hóa cung cấp) 

Được biết, thành tích trên là thực hiện Kế hoạch chuyên án số 251/L về đấu tranh với các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ  trên tuyến biên giới biển.

Hiện Bộ chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                  

Hải Chuyền