Ngày 27/10, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Khánh Linh (SN 2003, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hoàng Thị Khánh Linh tại cơ quan Công an. 

Theo điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, đối tượng Hoàng Thị Khánh Linh còn thực hiện nhiều vụ trộm khác tại xã Hạ Mỗ ngày 24/9, xã Tân Hội ngày 19/9, xã Thượng Mỗ ngày 3/10 thuộc huyện Đan Phượng và xã Trạch Mỹ Lộc (huyện Phúc Thọ) ngày 24/10.

Còn vào trưa 25/10, lợi dụng lúc gia đình nhà trai đón dâu tại một đám cưới ở xã Liên Trung, Hoàng Thị Khánh Linh đã lẻn lên tầng 2, vào phòng ngủ, mở tủ lấy 51 phong bì tiền mừng cưới, tổng số hơn 19 triệu đồng.

Thấy có đối tượng lạ, hành vi bất thường, gia đình nhà trai đi kiểm tra thì phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Cùng thời điểm, Công an huyện Đan Phương đang điều tra các vụ trộm tiền mừng cưới trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh đối tượng Khánh Linh đến đám cưới để trộm cắp tài sản. 

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã làm việc với đối tượng Linh. Qua đấu tranh, Linh thừa nhận đã chuẩn bị kỹ, ăn mặc đẹp như khách ăn cưới, đi xe máy đến đám cưới ở cụm 3, xã Liên Trung, rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

Thủ đoạn của Linh là ăn mặc đẹp, đeo túi xách, đi xe máy xịn vào đám cưới như khách mời để tránh sự nghi ngờ, sau đó tìm thời cơ đột nhập vào nơi cất giấu tài sản để trộm cắp.

 

Vũ Phương