Ngày 16/11, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Duy Cường (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

leftcenterrightdel
Đối tượng Phạm Duy Cường và hung khí gây án

Vụ việc mà Cường gây ra cho đồng nghiệp diễn ra vào tối 13/11. Thời điểm đó, Cường chạy xe máy mang theo 2 dao tự chế đến một cây xăng trên đường Ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tìm Huỳnh Thái Sang (23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Vừa gặp Sang, người này ngay lập tức lao vào chém loạn xạ khiến anh Sang bị thương ở hai tay, trong đó tay trái bị chém đứt lìa. Cường hành động nhanh và hung hãn nên những người xung quanh không kịp can thiệp. Thấy Sang ôm tay gục xuống, người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị.

Cường khai nhận với cơ quan Công an làm việc chung với Sang tại một công ty trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trước ngày Cường cầm dao chém Sang, Cường bị Sang đánh và chửi bới nên nảy sinh ý định dùng dao gây thương tích cho Sang để trả thù

Công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giữ Cường, đồng thời thu giữ 2 dao tự chế để phục vụ cho công tác điều tra./.

Tuấn Anh