Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an huyện Bảo Lạc, Đồn biên phòng Xuân Trường phát hiện và bắt giữ đối tượng Phủng Chằn Vầy (SN 1986, trú tại xóm Thẩm Tôm, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc) là đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trẻ em”.

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2015, tại khu vực điểm trường Mù Chảng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn biên phòng Xuân Trường thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phát hiện và bắt quả tang Phủng Chằn Vầy cùng 3 đối tượng đang sử dụng xe máy để đưa cháu bé khoảng 10 ngày tuổi bán sang Trung Quốc.

leftcenterrightdel
Đối tượng Phùng Chằn Vầy (ảnh Công an).

Thời điểm bị bắt quả tang, đối tượng Phủng Chằn Vầy và các đối tượng đã khai nhận: Chúng đến nhà anh Triệu Trùng Kh., trú tại xóm Khau Dựa, xã Cần Nông, huyện Thông Nông (nay là huyện Hà Quảng) tỉnh Cao Bằng lừa đưa cháu bé sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Sau đó, lợi dụng sự sơ hở của cơ quan chức năng, đối tượng Phủng Chằn Vầy đã bỏ trốn.

Ngày 15/2/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phủng Chằn Vầy về tội “Mua bán trẻ em”, sau đó ra lệnh truy nã đối với bị can Phủng Chằn Vầy.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan Công an nhận được thông tin Phủng Chằn Vầy là đối tượng thường xuyên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê để lẩn tránh cơ quan chức năng truy bắt.

Hành vi mua bán trẻ em của Phủng Chằn Vầy đã gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức truy bắt đối tượng.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa Phủng Chằn Vầy ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Anh