Ngày 12/9, tổ công tác Trạm CSGT Trảng Bàng, phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh gồm: Thiếu tá Trần Văn Đông và Thượng sỹ Hồ Bảo Anh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 22 thuộc ấp Bình Nguyên 1, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. 

Nhận được tin báo từ người dân về vụ việc xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích trên tuyến đường Quốc lộ 22, tổ công tác phát hiện Vũ Mạnh Khang và Phạm Chí Hiếu (cùng 25 tuổi, quê quán TP Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 59G2-457.84 đang bỏ chạy về hướng huyện Bến Cầu.

Ngay lập tức, Tổ tuần tra bám theo đến xã An Thạnh, huyện Bến Cầu thì bắt được hai đối tượng nêu trên.

Qua đấu tranh, hai đối tượng bước đầu khai nhận đã vào Tây Ninh làm nghề cho vay tiền với lãi suất cao. Do có mâu thuẫn với chị Lê Thị Nghĩa (41 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) nên chúng đã chặn xe máy và đánh chị Nghĩa gây thương tích.

Thiên Bình