Ngày 27/2, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Mai Văn Phước (SN 1988, trú quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã nhận được thông tin trình báo của người dân về việc trên địa bàn huyện Hòa Vang liên tục xảy ra các vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án đấu tranh, lần theo camera, cảnh sát xác định nghi phạm là Mai Văn Phước.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phước tại cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Sáng 4/2, đối tượng này chạy xe máy đến thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu) giật dây chuyền của một phụ nữ rồi tẩu thoát.

Đến 13h cùng ngày, các trinh sát đã tìm ra Phước đang trốn trong nhà, đồng thời thu giữ dây chuyền vàng nghi phạm này chưa kịp tẩu tán.

Qua đấu tranh, Phước khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản, nạn nhân hầu hết là phụ nữ.

Để tránh sự chú ý của cảnh sát, Phước thường thay đổi xe máy và tạo vỏ bọc là một thợ sơn, sửa xe. Sau khi cướp được tài sản, Phước ở nhà, đồng thời tẩu tán các chứng cứ.

 

 

Mộc Lan